Đại ca giang hồ bắn thủng bụng đối thủ ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Đại ca giang hồ bắn thủng bụng đối thủ ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Sau nhiều ngày bỏ trốn, nghi phạm bắn thủng bụng đối thủ và 1 người khác đã ra công an đầu thú.

Ngày 27/10, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, nghi can Hoàng Khắc Hiếu (28 tuổi, trú phường Quang Trung), đã ra đầu thú sau một tuần gây ra vụ bắn hai người trọng thương tại một quán nhậu trên địa bàn TP. Vinh.

Công an cho biết, sau khi gây án, Hiếu liền bỏ trốn ra Hà Nội. Khi biết cảnh sát đang truy tìm, đến ngày 26/10, Hiếu đã ra Cục Cảnh sát hình sự đầu thú và được Công an TP. Vinh di lý về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

Đại ca giang hồ bắn thủng bụng đối thủ ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn - Ảnh 1.

Định bị bắn thủng bụng.

Trước đó, vào tối 20/10, khi đang ngồi ăn tại một quán nhậu thì Hiếu bị Nguyễn Gia Định (26 tuổi, trú phường Vinh Tân) đi vào gây gỗ dấn đến xô xát, đánh nhau. Nhóm người đi cùng Hiếu cũng lao vào đánh Định.

Hiếu lúc này rút ra khẩu súng ngắn bắn thủng bụng Định. Lê Ngọc Anh (26 tuổi) thấy Định bị đánh chạy vào can ngăn cũng bị Hiếu bắn trọng thương ở vai.

Lê Ngọc Anh sau đó lao tới tước khẩu súng trên tay Hiếu và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đại ca giang hồ bắn thủng bụng đối thủ ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn - Ảnh 2.

Khẩu súng mà Hiếu dùng để bắn 2 người bị thương.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ 2 người trong nhóm của Hiếu là Lê Trọng Đức (22 tuổi, trú huyện Diễn Châu) và Phạm Đức Nghĩa (21 tuổi, trú TP. Vinh). Các nghi can này bị buộc tội gây rối trật tự.

Được biết, nghi can Hiếu là thành phần bất hảo ở địa phương. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Video ghi lại cảnh vụ hỗn chiến, nổ súng làm 2 người bị bắn trọng thương tại TP. Vinh (Nghệ An).