Đã tìm ra lý do Sanchez bị Mourinho loại khỏi đội hình dự Champions League

Sự vắng mặt khó hiểu của Sanchez khiến nhiều người tưởng rằng tương lai của anh tại Old Trafford đã hết. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Ngày hôm qua, Manchester United có chiến thắng 1-0 vừa đủ trước Young Boys để giành vé đi tiếp tại Champions League. Phải chờ đến những phút cuối cùng, các CĐV của Quỷ Đỏ mới có cơ hội ăn mừng sau bàn thắng “quý như vàng” của Marouane Fellaini.

Việc Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard thi đấu thiếu hiệu quả khiến CĐV nhớ đến Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Tuy nhiên, bộ đôi tiêu tốn một “núi” tiền của MU người phải ngồi dự bị (Lukaku), người thậm chí còn không được đăng ký trong đội hình tham dự trận đấu (Sanchez).

Sự vắng mặt bất ngờ của Sanchez khiến báo chí Anh đồn thổi rằng tiền đạo người Chile đã bị Jose Mourinho ruồng bỏ. Thế nhưng, sự thật là cầu thủ 29 tuổi đã dính chấn thương gân kheo trong buổi tập trước trận đấu với Young Boys.

Đã tìm ra lý do Sanchez bị Mourinho loại khỏi đội hình dự Champions League - Ảnh 1.

Sanchez đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất sự nghiệp.

Tính đến thời điểm này, mức độ nặng nhẹ của chấn thương Sanchez dính phải vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ ít nhất 2 tuần, qua đó bỏ lỡ trận đấu với Southampton và đội bóng cũ Arsenal trong khuôn khổ Premier League.

Đây là một tin xấu cho Sanchez trong bối cảnh anh đang cần ra sân thể hiện giá trị của mình. Kể từ khi gia nhập MU và nhận mức lương 450.000 Bảng/tuần, anh mới chỉ ghi được 4 bàn thắng. Nhiều nguồn tin từ Anh cho rằng Sanchez đang bị chính các đồng đội xa lánh, tương tự với những gì tiền đạo người Chile phải nhận trong những ngày tháng cuối cùng khoác áo The Gunners.

Chưa dừng lại ở đó, Sanchez còn đang bất bình với chiến thuật quá thiên về phòng ngự của Jose Mourinho. Nhiều khả năng cựu tiền đạo của Barcelona sẽ bị bán trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.