Đã bắt được cả 3 người đào tường trốn khỏi trại giam ở Kiên Giang

Quân tại cơ quan điều tra.

Sau 3 ngày trốn khỏi nơi giam giữ, 2 bị can và một phạm nhân ở Kiên Giang đã bị cảnh sát bắt giữ.

Sáng 8/12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vi này vừa bắt được Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Quân, là 1 trong 3 kẻ khoét tường bỏ trốn khỏi trại tạm giam tỉnh Kiên Giang vào ngày 5/12 vừa qua.

Theo công an, Quân bị bắt vào khoảng 3h30 ngày 8/12, khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ.

Trước đó, khoảng 2h ngày 5/12, Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và Trần Quốc Quân đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Đã bắt được cả 3 người đào tường trốn khỏi trại giam ở Kiên Giang - Ảnh 1.

Minh (trái) và Hân.

Trong đó, Nguyễn Văn Hân can tội giết người. Nguyễn Duy Minh và Trần Quốc Quân cùng can tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã và khởi tố vụ án, khởi tố bị can cả 3 về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Đến tối 5/12, Hân và Minh bị bắt tại TP Long Xuyên (An Giang). Còn Nguyễn Duy Minh bị bắt khi đang trốn tại thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên (An Giang) vào khoảng 4h20 ngày 6/12.

Sau khi bị bắt, Hân khai nhận đã cùng Minh và Quân khoét tường trại giam để trốn ra bên ngoài. Sau đó, cả 3 thiêu thuê taxi đi về TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong khi Minh, Hân bị bắt thì Quân thuê xe về quê ở Cần Thơ.