Cựu CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm lãnh 12 năm tù

Phạm Sỹ Hoài Như (áo đen) cùng các đồng phạm.

Do người vi phạm không chấp hành, nguyên Thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như gọi các đối tượng xã hội đến hành hung dẫn đến chết người.

Chiều 21/3, sau 2 ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên án nguyên Thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như (39 tuổi) và Nguyễn Minh Chung (27 tuổi) cùng lãnh 12 năm tù, Ngô Thành Vương 9 năm tù, Trần Đức Vững (cùng 23 tuổi) 11 năm tù, Phạm Thanh Kim Hạnh (22 tuổi) lãnh 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nghiên cứu kết luận giám định pháp y và nhiều chứng cứ cho thấy, nạn nhân chết do chấn thương bụng kín gây vỡ ruột non, suy hô hấp cấp do sặc chất chứa trong dạ dày. Cấp sơ thẩm cho rằng không đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội “Giết người” mà chỉ ở mức “Cố ý gây thương tích”.

Theo nhận định của HĐXX, Hoài Như đóng vai trò chủ mưu, 4 bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, coi thường sức khỏe tính mạng của người khác.

Trong đó, HĐXX cho rằng bị cáo Chung xúi giục người chưa đủ tuổi thành niên phạm tội. Đây là đối tượng có tiền án chưa được xóa án tích nên bị xem xét mức độ hình sự cao hơn.

Quá trình xét xử, các bị cáo cho rằng đã nghe lời của Như đến đánh dằn mặt, gây ra cái chết người. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như chối bỏ tất cả hành vi phạm tội mà bị cáo khai nhận trước đây, cũng như chối lại lời khai của 3 đồng phạm còn lại.

Cựu CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm lãnh 12 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xử.

Theo nội dung vụ án, đêm 25/6/2014, tổ xử lý chuyên đề đo nồng độ cồn do ông Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng chốt tại giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình).

Khoảng 22h15, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) lái xe khi sau khi uống bia rượu nên dừng xe máy để kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Không đồng ý, ông này cự cãi với nhóm CSGT, không chịu ký biên bản và la lối. Thấy vậy, Như gọi điện cho Nguyễn Minh Chung (người quen của Như) ra xử lý. Chung gọi tiếp cho Phạm Thanh Kim Hạnh và Trần Đức Vững, Ngô Thành Vương.

Khi nhóm đến nơi, Như nói rõ cho Chung biết là ông Chín không ký biên bản vi phạm giao thông mà còn cự cãi và bảo Chung đánh dằn mặt, đuổi ông Chín đi để tổ công tác làm việc. Chung liền dụ ông Chín ra xa chỗ tổ tuần tra rồi cả nhóm lao vào đánh.

Sau khi ra tay xong, Chung gọi điện thoại báo cho Như rồi cùng đồng bọn lên xe máy bỏ đi. Ông Chín được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau một ngày điều trị, nạn nhân tử vong vì vỡ ruột non, tràn dịch ổ bụng.

Suốt quá trình tố tụng từ trước đến nay, Như phủ nhận cáo trạng, cho rằng chỉ nhờ Chung đến đưa ông Chín về nhà. Trong khi đó, Chung khai rằng, Như gọi đến đánh để dằn mặt ông Chín, không có chuyện đưa về. Ba bị cáo còn lại cũng thừa nhận việc đánh ông Chín đến chết.