Công an TP.HCM bác thông tin CSGT truy đuổi khiến 2 cô gái trẻ thương vong

Công an TP.HCM bác thông tin CSGT truy đuổi khiến 2 cô gái trẻ thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 25/2, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết, qua báo cáo ban đầu của Công an huyện Củ Chi, đơn vị khẳng định không có chuyện CSGT – trật tự huyện truy đuổi người vi phạm, khiến 2 cô gái trẻ thương vong.

Theo đó, chiều 24/2, tổ công tác CSGT – TT Công an huyện Củ Chi đang tuần tra, dẫn đoàn trên đường Trung Lập – đoạn qua địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, phát hiện P.T.N. (16 tuổi) và N.T.N.H. (16 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) chạy cùng chiều phía trước, không đội mũ bảo hiểm.

Thấy CSGT nên cả 2 tăng ga tháo chạy. Quá trình phóng xe tốc độ cao, họ lạc tay lái, đâm thẳng vào nhà dân, tự gây tai nạn. Hậu quả, N. tử vong tại chỗ, H. được đưa vào BV cấp cứu.

2 cô gái trẻ chạy tốc độ cao, phía sau là 2 người mặc sắc phục CSGT 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Củ Chi có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo Công an TP HCM cũng bác bỏ những thông tin trên mạng xã hội cho rằng, CSGT truy đuổi 2 cô gái nên gây ra tai nạn.

Như đã đưa tin, chiều 24/2, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip, cùng thông tin đăng tải cho rằng CSGT truy đuổi gây ra cái chết thương tâm cho cô gái trẻ khiến nhiều người bức xúc.

Theo clip cho thấy 2 cô gái chạy xe với tốc độ cao, phía sau là 2 người mặc sắc phục CSGT. Tuy nhiên, Công an TP HCM đã bác bỏ thông tin trên.