Con trai sát hại mẹ bên cạnh mộ của cha

Hiện trường vụ án

Hải kéo mẹ là bà Thảo lên khu vực mộ của cha rồi dùng tay chân đánh bà đến bất tỉnh nhân sự sau đó, y dùng cuốc sát hại mẹ ruột của mình.

Ngày 4/3, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam khẩn cấp Nguyễn Thành Hải (SN 1995, trú xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.

Hải là nghi can đã ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Thảo, mẹ ruột của Hải.

Theo điều tra ban đầu, Hải là bộ đội xuất ngũ và có dấu hiệu tâm thần nhiều năm nay. Chiều 3/3, Hải kéo bà Thảo lên khu vực nghĩa địa xã Hoài Đức và đi đến mộ của cha.

Tại đây, Hải dùng tay chân đánh mẹ ruột ngất xỉu. Tiếp đó, nam thanh niên này dùng cuốc đánh chết bà Thảo rồi lấy đá, lá cây phủ thi thể để che giấu.

Thi thể bà Thảo được phát hiện vào ngày 4/3. Hải bị bắt ngay sau đó khi đang nằm ngủ ở nhà.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã sát hại mẹ ruột của mình vì nghĩ bà Thảo bị ma nhập.