Con trai đâm chết bác ruột, cha đến công an nhận tội thay

Ảnh minh họa.

Chính quyền địa phương cho hay, trước khi xảy ra án mạng, giữa hai anh em ông Tung đã nhiều lần cãi vã liên quan đến việc bố mẹ chia đất đai không đều.

Chiều muộn ngày 7/10, Ngô Văn Vượng (19 tuổi, trú tại thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã cầm hung khí đâm chết bác ruột là Ngô Văn T. (45 tuổi, ở cùng thôn).

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Mai Đình cho biết, sau khi xảy ra án mạng, ông Ngô Văn Tung (43 tuổi, bố của Vượng) đã đến công an đầu thú.

Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định thủ phạm gây án chính là Ngô Văn Vượng.

Theo cán bộ này, trong lúc ông Tung và anh ruột Ngô Văn T. xảy ra xô xát, Vượng đã dùng dao phóng vào người bác của mình.

Công an xã Mai Đình đã xuống bảo vệ hiện trường và báo thông báo đến Công an huyện Hiệp Hòa, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước khi xảy ra án mạng, giữa hai anh em Tung nhiều lần cãi vã liên quan đến việc bố mẹ chia đất đai không đều.