Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống

Cô giáo nổi tiếng từ các bức ảnh chụp trộm đã có nhiều chia sẻ ngay sau khi hình ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội.

Bị tìm ra facebook dù không kết bạn cùng sinh viên

Cách đây vài ngày, những tấm ảnh chụp trộm một nữ giáo viên khiến dân mạng chú ý. Cô giáo trong những bức hình đó có mái tóc ngắn, gương mặt xinh xắn.

Các fanpage lớn trong cộng đồng mạng đã nhanh chóng đăng tải những bức ảnh đó khiến nhiều sinh viên vào bình luận, chia sẻ. Nhiều người hài hước cho rằng nếu có những giáo viên như thế này đứng trên bục giảng thì chẳng bao giờ trốn học.

Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 1.
Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 2.

Nữ giảng viên rất được chú ý thời gian qua.

Được biết, cô giáo xuất hiện trong những tấm hình trên là Đỗ Thu Hằng, sinh năm 1990. Thu Hằng là giảng viên chính thức của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cô giảng dạy bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Cô không phải là giáo viên dạy Văn như nhiều nguồn tin khác đăng tải.

Liên hệ với cô giáo Thu Hằng, cô cho biết: “Hôm ấy mình đâu có biết gì, khoảng 9 giờ sáng mở facebook thì thấy bạn bè gửi qua rất nhiều tin nhắn, đường link. Mình đọc mới biết bị học sinh chụp hình.

Mình vô cùng bất ngờ khi thấy những bức ảnh đó. Đã từng giảng dạy nhiều lớp, nhiều khóa sinh viên nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp chuyện này.

Mình không phải là một người thích gây chú ý nên đã yêu cầu một trang lớn nhất, đăng ảnh đầu tiên gỡ xuống. Nhưng khi đó rất nhiều trang trang khác đã tiếp tục đăng lên nên không thể kiểm soát được. Chuyện nhiều trang page lớn cùng đăng tải hình ảnh như thế này là lần đầu xảy ra“.

Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 3.

Nữ giảng viên xinh đẹp cảm thấy bất ngờ, bối rối trước sự quan tâm của nhiều người.

Bỗng chốc nhận về được sự quan tâm, yêu mến của nhiều dân mạng, cô giáo 28 tuổi cảm thấy khá bối rối. Thậm chí cô không kết bạn với sinh viên nào nhưng facebook cá nhân vẫn bị tìm ra.

Các bạn sinh viên giỏi thật, không rõ cách nào tìm được facebook mình. Suốt cả ngày hôm đó lúc nào điện thoại cũng sáng màn hình vì nhận thông báo liên tục.

Mình cũng khá bất ngờ và ngạc nhiên khi bỗng dưng hình ảnh của mình được quan tâm nhiều như thế. Tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt nên mình vẫn muốn các trang gỡ bài giúp“, cô Hằng nói thêm.

Dưới các bài đăng, ngoài những bình luận khen ngợi thì cũng có không ít người nghi ngờ chuyện đây có phải ảnh chụp trộm hay không. Số khác cho rằng có thể cô giáo “làm màu”, “câu like”. Nói về điều này, cô Hằng thẳng thắn:

“Mạng xã hội là nơi để các bạn bày tỏ suy nghĩ. Mình không thế áp đặt suy nghĩ cho mọi người. Điều quan trọng là mình sống đúng với con người mình thôi.

Sau sự kiện đó, điều thay đổi dễ nhân ra nhất là đến trường mình được các bạn sinh viên chú ý hơn. Các anh chị đồng nghiệp cũng quan tâm hỏi han. Với mình đó cũng là một áp lực”.

Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 4.

Cô giáo và sinh viên.

Gia đình 3 đời làm giáo viên, tự nhận bản thân “kém xinh” nhất

Hiện tại, cô giáo Thu Hằng đã có 4 năm đứng trên bục giảng. Lựa chọn theo nghề giáo viên, ngoài việc đó là ước mơ từ thuở nhỏ thì đây còn là truyền thống gia đình.

“Mình sinh ra trong một gia đình đã có 3 thế hệ làm nhà giáo. Bà ngoại trước đây từng là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Cả bố, mẹ mình và các bác, các chị bên ngoại cũng đều là nhà giáo.

Truyền thống gia đình là một yếu tố tác động không nhỏ. Từ khi còn bé thay vì chơi đồ hàng như các bạn đồng lứa, mình đã lấy ông bà, bố mẹ làm tấm gương, rồi giả vờ làm cô giáo, tập giảng bài…“, cô Thu Hằng tâm sự.

Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 5.

Có một điều thú vị nữa, người mẫu Thủy Hương chính là chị họ của Thu Hằng. Trước khi tham gia vào showbiz, người mẫu Thủy Hương cũng là một giáo viên. Từ khi còn đi dạy, mỗi khi lên lớp, sinh viên các lớp thường xuyên đến đứng kín cửa sổ để xem “Người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam” giảng bài.

Cũng chính vì điều này, cô giáo Thu Hằng tự thừa nhận bản thân kém xinh nhất trong số các chị em trong họ.

Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 6.

Cô giáo trẻ là em họ của “Người đẹp ảnh lịch” Thủy Hương.

Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 7.

Cô giáo trẻ hiện đang học nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ.

“Hồi đầu đi dạy sinh viên toàn nghĩ mình là sinh viên, không nghĩ mình là giảng viên. Có hôm vào lớp, cả lớp ngồi nhìn chẳng bạn nào đứng dậy chào hết. Cái khó của mình là môn học này là cơn ác mộng với hầu hết sinh viên. 

Làm thế nào để các bạn lắng nghe, chịu học, không bị nhàm chán… là một áp lực lớn với những người giảng dạy môn học này“, cô Hằng chia sẻ thêm.

Nữ giảng viên 28 tuổi hiện đang cố gắng theo học nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ và hoàn thiện bản thân. Cô cũng kể thêm về kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian đứng trên bục giảng của mình.

“Có 1 kỳ mình dạy các bạn sinh viên năm thứ nhất ở cơ sở Hà Nam. Buổi cuối cùng của môn học, các bạn mời mình xuống căng tin để liên hoan. Lúc đầu mình từ chối vì rất sợ phiền hà đến các bạn. Nhưng sinh viên nằng nặc kéo cô giáo đi. Hóa ra các bạn đã có sự chuẩn bị từ trước.

Nhìn thấy cái bánh kem các em tặng mà mình cảm động vô cùng. Ở Hà Nam mọi thứ không được đầy đủ như Hà Nội, các bạn sinh viên cũng ít có điều kiện, phải đi xe đạp đi học… nhưng đã cố gắng tặng mình món quà này. Sau đó thì cả lớp ngồi ăn uống rồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Đó là một kỷ niệm mà mình mãi không quên trong suốt chặng đường dạy học vừa qua. Điều mình mong mỏi nhất khi đảm nhận vai trò giảng viên này là giúp các bạn sinh viên có thể vận dụng được những kiến thức đã học vào cuộc sống học tập và làm việc sau này“. Cô Hằng chia sẻ.

Cô giáo nổi tiếng vì bức ảnh chụp lén trong lớp học: Đã yêu cầu nhiều trang gỡ ảnh xuống - Ảnh 8.

Chiếc bánh kem trong câu chuyện mà cô giáo nhớ mãi.