Cô gái tử vong khi đi phá thai ở cơ sở y tế “chui”

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Trong quá trình cô gái phá thai ở cơ sở y tế “chui” thì bị mất máu nên sức khoẻ nguy kịch. Chủ cơ sở đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng bệnh nhân sau đó đã tử vong.

Ngày 22/11, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã triệu tập bà Vũ Thị Lâm (62 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra làm rõ về vụ cô gái tử vong sau khi đến cơ sở y tế của bà này phá thai.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/11, chị P.T.H.N. (29 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) tới cơ sở y tế của bà Lâm ở khu phố 2, phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm để phá thai. Sau khi nói chuyện cả 2 bên thống nhất mức giá 3,5 triệu đồng.

Trong quá trình đưa thai ra ngoài, chị N. bị ra nhiều máu dẫn tới nguy kịch. Chủ cơ sở y tế hoảng sợ nên vội đưa cô gái tới bệnh viện đa khoa tỉnh Ning Thuận cấp cứu.

Đến 3h ngày 20/11, cô gái đã tử vong tại bệnh viện.

Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ. Công an mời bà Lâm lên làm việc. Tại công an, bà Lâm không cung cấp được giấy phép của ngành y tế cấp. Bà chỉ có bằng tốt nghiệp nữ hộ sinh trình độ trung cấp.

Năm 2011, cơ sở của bà Lâm bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ nhưng vân hoạt động “chui” cho tới khi xảy ra vụ việc.