Cô gái bị đánh ở chung cư Linh Đàm viết đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự

Chị Hồ Bích N. thời điểm được điều trị tại Bệnh viện. (Ảnh: GĐCC)

Ngày 21/1, chị Hồ Bích N. đã viết đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015 gửi tới cơ quan công an các cấp.

Ngày 21/1, chị Hồ Bích N. (22 tuổi, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đã viết đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015 gửi tới Giám đốc Công an Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, VKSND quận Hoàng Mai.

Theo đơn đề nghị, chị N. cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 16/1, khi chị đang kéo cửa cuốn cửa hàng bán quần áo ở tầng 1 tòa nhà HH2A chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để ra về thì bị một nhóm thanh niên khoảng 4 người đi qua trêu ghẹo, sàm sỡ.

Khi chị phản ứng nói lại thì bị nhóm thanh niên trên xông vào đánh đập vào vùng đầu, mặt, bụng. Mặc dù sự việc đã được một số người can ngăn nhưng nhóm thanh niên kia vẫn cố tình hành hung chị đến khi bất tỉnh mới dừng lại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị N. đã được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, chị đang theo dõi chấn thương sọ não, tổn thương răng, miệng.

Cô gái bị đánh ở chung cư Linh Đàm viết đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự - Ảnh 1.

Khu vực chị N. bị hành hung.

Những ngày sau khi bị đánh, chị N. thường xuyên lên cơn co giật, khó thở, sức khỏe còn rất yếu phải theo dõi tại gia đình và cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Ngày 21/1, chị được gia đình đưa đi thăm khám tại Viện Tâm thần (BV Bạch Mai.

Theo chị N., hành vi của nhóm thanh niên đánh mình thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô cớ hành hung chị dã man nên chị đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét, điều tra, làm rõ các đối tượng hanh hung mình và tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, xử lí theo qui định của pháp luật.

Chị đề nghị cơ quan pháp luật đưa bản thân đi trưng cầu giám định tỉ lệ tổn hại sức khỏe do hành vi của nhóm thanh niên kia gây ra theo quy định của pháp luật.

Sáng 21/1, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị H. (mẹ của N.) cho biết, hiện gia đình bà đã mời luật sư tư vấn cũng như tham gia bào chữa cho con gái về việc bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, hành hung.

Bà H. cho hay, sự việc nhóm thanh niên hàng hung con gái mình đã quá rõ, có camera ghi lại hình ảnh.

Bà mong cơ quan công an sớm tìm ra những đối tượng đó để xử lý theo pháp luật

“Con gái tôi sáng nay không nói được, cháu có biểu hiện nặng hơn nên gia đình đưa đến Khoa tâm thần Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám nhưng các bác sĩ hẹn đầu giờ chiều.

Hôm bị đánh, con gái tôi bị sứt mất mấy cái răng, rách trong miệng nên giờ vẫn chưa nói được…“, bà H. chia sẻ.

Trước đó, vào tối ngày 16/1, chị Hồ Bích N. (22 tuổi), nhân viên cửa hàng bán quần áo ở tòa nhà HH2A chung cư HH Linh Đàm đang khóa cửa hàng thì bị nhóm thanh niên đi qua trêu ghẹo rồi hành hung.

N. bị đánh lần đầu gây choáng váng và khi mọi người vào can ngăn thì nhóm thanh niên kia tiếp tục đánh lần hai, đạp thẳng vào đầu cô này khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Một nữ nhân viên khác vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên kia tát vào mặt. Được biết, cơ quan công an phường Hoàng Liệt đã xác định được 2 người trong nhóm thanh niên hành hung chị N.