Cô gái 18 tuổi bị bạn trai mới quen qua mạng bóp cổ, cướp 24 triệu

Đối tượng Trung. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Biết bản thân không thể chạy thoát, sau một thời gian lẩn trốn, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú.

Khoảng giữa tháng 11/2018, chị Linh Thu Luyến (18 tuổi, trú tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) thông qua mạng xã hội có quen một người đàn ông khoảng 30 tuổi tự xưng là Trường (ở xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Do có nhu cầu học nghề làm tóc tại thị xã Quảng Yên, Luyến nhắn tin nhờ Trường tìm giúp chỗ ở trọ.

Đến ngày 6/12, Trường gặp chị Luyến để đi xem nhà trọ, sau đó chở đi dạo.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi chở chị Luyến qua thôn 2 (xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên), Trường bóp cổ, lấy gậy gỗ đánh chị Luyến sau đó cướp iPhone 6 cùng số tiền mặt khoảng 24 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo tố giác của nạn nhân, Công an thị xã Quảng Yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Công an xác định được đối tượng cướp tài sản của chị Luyến tên thật là Đinh Văn Trung (29 tuổi, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa). Nhà chức trách vận động Trung ra đầu thú nhưng anh ta trốn lên Hà Nội.

Đến ngày 9/12, biết không thể bỏ trốn, Trung đến Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Quảng Yên đầu thú.