Chuyển hồ sơ vụ Trưởng CATP Thanh Hóa bị tố nhận tiền “chạy án” sang cơ quan điều tra

Đại tá Nguyễn Chí Phương.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ tiếp nhận hồ sơ vụ Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền “chạy án” để xác minh và xử lý.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều tối 4/1, phóng viên đã đặt câu hỏi và đề nghị lãnh đạo Bộ Công an thông tin cụ thể về kết quả xác minh đối với vụ việc Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa vừa bị đình chỉ vì bị tố nhận tiền để “chạy án”.

Trả lời về vấn đề này, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc này, lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Thanh tra Bộ phối hợp xác minh, làm rõ.

Sau đó, Thanh tra Bộ đã có báo cáo xác minh ban đầu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Chuyển hồ sơ vụ Trưởng CATP Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án sang cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lương Tam Quang.

“Kết quả này đã được lãnh đạo Bộ Công an giao cho các cơ quan như giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để xác minh và xử lý theo quy định.

Hiện nay, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã bị đình chỉ công tác để phục vụ hoạt động điều tra”, tướng Quang nói.

Ông nhấn mạnh, dấu hiệu sai phạm của Trưởng Công an TP Thành Hóa đã được Thanh tra Bộ kết luận rõ và đã chuyển sang cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. Kết quả cụ thể, sẽ được thông tin trên Cổng thông tin của Bộ.

Trước đó vào cuối tháng 11/2018, Công an tỉnh Thanh Hoá có quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với ông Phương.

Ngày 28/11, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm dài hơn 20 phút tố cáo việc Đại tá Nguyễn Chí Phương nhận 260 triệu để “chạy án” cho một thuộc cấp công tác ở đội Cảnh sát trật tự có hành vi trộm cắp xe máy tại cơ quan.

Đại tá Phương khi trao đổi với báo chí đã thừa nhận giọng nói trong đoạn ghi âm được phát tán trên mạng xã hội là của ông và có cuộc trò chuyện đó. Theo ông, cuộc trao đổi diễn ra ngày 19 hoặc 20/7 và việc “đưa quà” là có thật nhưng ông phủ nhận việc nhận tiền.

Còn anh Đ.Đ.H. (29 tuổi, trú xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa), xác nhận mình là người có đơn tố cáo kèm đoạn ghi âm gửi đến nhiều cơ quan chức năng, sau khi không đòi lại được số tiền 260 triệu đồng đưa cho đại tá Nguyễn Chí Phương để nhờ “chạy án”.

Anh H. cho biết, trong các cuộc nói chuyện với Đại tá Phương và đưa tiền anh đều ghi âm lại. Sau khi vụ việc trộm xe xảy ra, anh H. bị tước quân tịch, bị khởi tố, toà tuyên án phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Anh H. sau đó đã đến đòi lại tiền nhưng không được nên đã tố cáo.