Chúng ta ngày càng muốn sinh con muộn hơn, nhưng đâu là độ tuổi thích hợp để làm điều đó?

Độ tuổi phù hợp để có con theo đồng hồ sinh học của con người là dưới 35 ở phụ nữ và dưới 40 đối với nam giới.

Độ tuổi trung bình của các bậc cha mẹ sinh con đầu lòng đang tăng và vẫn tiếp tục tăng từ 3 thập kỷ gần đây. Điều đó nghĩa là chúng ta đang ngày càng trì hoãn việc sinh con lại.

Những tiến bộ của khoa học cho phép mọi người có thể đông lạnh tinh trùng hoặc trứng để bảo tồn khả năng sinh sản, trong khi, dành những năm tháng tuổi trẻ tập trung cho sự nghiệp.

Nhiều công ty lớn, chẳng hạn như Apple, Facebook và Google, còn bổ sung dịch vụ đông lạnh trứng vào gói chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Trì hoãn chuyện sinh con chưa bao giờ là dễ dàng và được chấp nhận phổ biến như bây giờ.

Nhưng liệu đó có phải một lựa chọn tốt?

Chúng ta ngày càng muốn sinh con muộn hơn, nhưng đâu là độ tuổi thích hợp để làm điều đó? - Ảnh 1.

Sinh con muộn có tốt không và đâu là độ tuổi thích hợp để có con?

Khi suy xét đến vấn đề này, có 3 điều bạn cần hỏi: Nếu sinh muộn, con của bạn có khỏe không? Liệu bạn có chắc mình còn giữ được khả năng mang thai? Và cuối cùng là cái giá bạn phải trả là bao nhiêu?

Các bậc cha mẹ có nghĩa vụ đạo đức phải cung cấp cho con cái một sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống của chúng. Nhưng những đứa trẻ được sinh ra bởi các bà mẹ trên 35 tuổi và người cha trên 45 tuổi có nguy cơ mắc các rối loạn phát triển di truyền và thần kinh, chẳng hạn như bệnh tâm thần phân liệt và chứng tự kỷ.

Ngoài ra, các bậc cha mẹ lớn tuổi nhiều khả năng sẽ phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, chẳng hạn như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Các kỹ thuật này có thể gây ra nguy cơ sinh non hoặc trẻ nhẹ cân. Những đứa trẻ ra đời nhờ IVF cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đế chuyển hóa (béo phì, tiểu đường…) cao hơn trong cuộc sống sau này.

Nếu một cặp vợ chồng quyết định đông lạnh trứng hoặc tinh trùng từ khi họ còn trẻ tuổi, các rủi ro liên quan đến tuổi tác có thể giảm xuống, nhưng nguy cơ liên quan đến IVF thì vẫn không thay đổi.

Phương pháp thụ tinh IVF với trứng đông lạnh được gọi là tiêm tinh trùng intracytoplasmic (ICSI). Phương pháp này thường được sử dụng cho các cặp vợ chồng đã lớn tuổi, vì tinh trùng di chuyển kém nên cần được tiêm trực tiếp vào trứng.

Vấn đề là ICSI cũng có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Một lần nữa, nó không đem đến sự khởi đầu tốt nhất cho một đứa trẻ.

Chúng ta ngày càng muốn sinh con muộn hơn, nhưng đâu là độ tuổi thích hợp để làm điều đó? - Ảnh 2.

Nếu một cặp vợ chồng quyết định đông lạnh trứng hoặc tinh trùng từ khi họ còn trẻ tuổi, các rủi ro liên quan đến tuổi tác có thể giảm xuống, nhưng nguy cơ liên quan đến IVF thì vẫn không thay đổi.

Bây giờ, nếu bạn vẫn muốn trì hoãn, bạn nên biết

Hầu hết các cặp vợ chồng ngày nay phải mất 1 năm cố gắng mới có thể thụ thai. Cứ 7 cặp vợ chồng thì có 1 cặp gặp khó khăn trong chuyện này – và tuổi tác là một yếu tố chính.

Cứ 6 phụ nữ ở độ tuổi từ 35 đến 39 thì sẽ có 1 người không thể thụ thai sau một năm cố gắng. Nếu người chồng cũng đã trên 40 tuổi, cơ hội thụ thai trong 1 năm đó chỉ còn 25%.

IVF được nhiều người coi là một biện pháp khá an toàn và ít rủi ro để thụ thai, nhưng thành công của nó cũng bị chi phối bởi tuổi tác. Đối với một phụ nữ sử dụng trứng của chính mình nhưng đã trên 40 tuổi, tỷ lệ thành công của IVF chỉ dưới 10%.

Các nhà khoa học đã dùng mô phỏng máy tính để tính toán những nguy cơ của việc sinh con muộn.

Nếu một phụ nữ 30 tuổi trì hoãn việc có con, sau 5 năm, cơ hội thụ thai sẽ giảm 9%, IVF sẽ bù lại cho họ 4%, nghĩa là kể cả sử dụng thụ tinh trong ống nghiệm, cơ hội mang thai vẫn giảm 5%.

Nếu bạn lựa chọn việc đông lạnh trứng thì tốt hơn. Nhưng đó sẽ là một lựa chọn tốn kém. Phụ nữ lớn tuổi sản sinh ra ít trứng hơn phụ nữ trẻ. Do vậy, họ sẽ cần nhiều lần lấy để có đủ từ 8-10 trứng để dự trữ cho một tỷ lệ thành công cao.

Cái giá phải trả là bao nhiêu?

Tại Facebook, nhân viên nữ sẽ nhận được tới 20.000 USD (khoảng 450 triệu) để đông lạnh trứng khi có nhu cầu. Hiện nay, chi phí trung bình cho việc lấy trứng là khoảng 10.000 USD, giai đoạn bảo quản là khoảng 500 USD/năm.

Điều đó có nghĩa là nếu không được hỗ trợ, chi phí đông lạnh trứng trong 10 năm của một phụ nữ 25 tuổi sẽ là 15.000 USD (tương đương 350 triệu VNĐ). Nhưng còn chưa kể chi phí của IVF cũng đắt đỏ không kém.

Thế nhưng, có một số bằng chứng cho thấy phụ nữ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu họ trì hoãn làm mẹ từ tuổi trên 20 đến đầu những năm 30. Thống kê cho thấy tiền lương theo giờ của những bà mẹ thấp hơn 5% so với phụ nữ trẻ chưa con.

Tác động tương tự cũng xảy ra đối với những người cha. Nhìn chung, nếu bạn dành thời gian cho gia đình, thu nhập của bạn sẽ sụt giảm.

Chúng ta ngày càng muốn sinh con muộn hơn, nhưng đâu là độ tuổi thích hợp để làm điều đó? - Ảnh 3.

Chi phí đông lạnh trứng trong 10 năm của một phụ nữ 25 tuổi sẽ là 15.000 USD

Khi nào nên có con?

Các dữ liệu khoa học bây giờ đã rất rõ ràng. Độ tuổi phù hợp để có con theo đồng hồ sinh học của con người là dưới 35 ở phụ nữ và dưới 40 đối với nam giới.

Mặc dù vậy, rất nhiều thanh thiếu niên hiện tại vẫn còn đánh giá thấp tác động của tuổi tác đến khả năng sinh sản của chính mình. Trong khi đó, các bác sĩ cũng ít khi thảo luận điều này với những bệnh nhân/khách hàng của họ, những người trong độ tuổi 18-34 muốn trì hoãn sinh con vì lý do xã hội.

Hơn lúc nào hết, bây giờ mọi người cần nhận thức rõ ràng hơn về những rủi ro của việc trì hoãn sinh con, và các bác sĩ nên đóng vai trò chủ động hơn trong việc này. Cuối cùng, nếu bạn muốn có một đứa con, hãy để nó ra đời đúng thời điểm, trong độ tuổi tốt nhất của bạn.

Tham khảo Sciencealert