Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng đừng thấy đang xử lý vụ việc cũ mà không dám làm gì nữa!

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng

“Đà Nẵng chưa đi lùi nhưng chững lại. Chúng ta chững lại trong khi người khác đi lên là đã lùi”, Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở.

Đà Nẵng có 7 dự án lớn

Ngày 17/12, kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã khai mạc với sự tham dự của 47 trên tổng số 48 đại biểu HĐND.

Báo cáo trước HĐND và cử tri, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã đạt được nhiều mục tiêu kinh tế xã hội đề ra trong năm 2018 nhưng có nhiều tiêu chí chưa hoàn thành.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết năm 2018 là một năm khó khăn với chính quyền và người dân Đà Nẵng. Đà Nẵng đang quyết liệt khắc phục sai phạm theo kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Nghĩa, trong năm 2019, Đà Nẵng vẫn nghiêm túc khắc phục sai phạm nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Ông Nghĩa khẳng định hiện dư luận Đà Nẵng quan tâm rất lớn đến 7 dự án lớn như điều chỉnh quy hoạch Nam Ô, mở lối xuống biển… Bí thư Đà Nẵng đánh giá việc thực hiện đánh giá lại các dự án nghiêm túc nhưng có những dự án lại thiếu kiếm soát liên quan.

Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng đừng thấy đang xử lý vụ việc cũ mà không dám làm gì nữa! - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa

“Chúng ta phát triển du lịch, kinh tế trên cơ sở phát triển bền vững. Chúng ta phải tiến hành theo quy trình chặt chẽ nhất là trong việc đánh giá tác động môi trường.

Chủ trương của Ban Thường vụ là yêu cầu phải triển khai một cách cẩn thận.

Vừa rồi có dự án đang gây tranh cãi, chưa thống nhất nhưng Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng vẫn cứ đưa vào danh mục thu hồi đất.

Xã hội có ý kiến, dư luận xã hội quan tâm đến vấn đề này. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản khiển trách Sở trong việc triển khai”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng đừng thấy đang xử lý vụ việc cũ mà không dám làm gì nữa! - Ảnh 2.

Dự án du thuyền của Vũ nhôm đang được đàm phán để mua lại

Bí thư Nghĩa cũng khẳng định những điểm nóng ở khu đô thị Đa Phước, bán đảo Sơn Trà thành phố đang chờ kết luận Thanh tra. Ông Nghĩa cũng tiết lộ đã chuyển một phần vụ việc sang cơ quan điều tra và có ảnh hưởng lớn đến 1 số doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bí thư Đà Nẵng cho hay đang đàm phán với doanh nghiệp để mua lại dự án nhà hàng du thuyền của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bên bờ sông Hàn.

“Nếu mua được Đà Nẵng sẽ không kinh doanh mà sẽ trưng cầu ý kiến chung để sử dụng và khai thác sao cho phù hợp với quy hoạch”, ông Nghĩa cho hay.

Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở Đà Nẵng

Tại buổi khai mạc kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đã đến tham dự và phát biểu góp ý.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian qua giúp thành phố phát triển thành một đô thị có bản sắc riêng.

Tuy nhiên, bà Ngân cũng thẳng thắn nhận định Đà Nẵng dù phát triển nhưng chưa nổi bật, chưa đạt được như mong muốn. Đà Nẵng được đánh giá là thành phố động lực của vùng nhưng thu ngân sách chỉ 37.200 tỉ đồng là chưa tương xứng.

Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng đừng thấy đang xử lý vụ việc cũ mà không dám làm gì nữa! - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá sự phát triển của Đà Nẵng chưa tương xứng

“Những năm gần đây tăng trưởng của thành phố có chững lại và suy giảm và phát sinh phức tạp. Phức tạp từ đô thị hóa và từ các quy luật khách quan như dư địa phát triển, quỹ đất sạch dành cho thu hút đầu tư không còn nhiều khiến thu ngân sách chưa lớn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Ngoài ra, bà Ngân cho rằng quy hoạch phát triển định hướng thành phố trước đây không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Đà Nẵng cần định hướng phát triển thời gian tới là công nghệ cao như công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp cũng công nghệ cao, du lịch chất lượng cao…

“Đà Nẵng chưa đi lùi nhưng chững lại. Chúng ta chững lại trong khi người khác đi lên là đã lùi”, Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở.

Bà Ngân yêu cầu cán bộ, công chức Đà Nẵng đừng vì những vụ việc cụ thể, sai phạm trước đây làm ảnh hưởng đến tư tưởng và hành động. Theo bà Ngân, nếu tâm lý như thế sẽ gây 1 tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải.

“Tôi đề nghị tránh tâm lý e dè, sợ sai vì thấy những vụ việc cũ đang xử lý thì bây giờ không dám làm gì nữa.

Nếu nhìn vào những cái sai rồi không dám làm cái đúng là không được, đừng có làm sai nữa, làm đúng thì phải làm để phát triển Đà Nẵng. Nếu chúng ta không làm thì Đà Nẵng sẽ chững lại, chưa nói tới suy giảm”, bà Ngân nói.