Chủ quán karaoke rút súng ra thị uy, bị 3 khách đến hát đâm chết

Ảnh minh hoạ.

Thấy con bị đánh, anh Tâm rút súng ra doạ thì bị anh em Cường xịt hơi cay và dùng dao đâm tử vong.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử 3 anh em ruột là Phạm Văn Cường (28 tuổi), Phạm Văn Thông (23 tuổi) cùng về tội Giết người; Phạm Văn Hồng (22 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng. Cả 3 cùng trú tại xã Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An).

Theo cáo trạng, đêm 18/2 (mùng 3 Tết), Cường cùng 2 em ruột đến quán karaoke Tấn Phát (xã Thanh Chi) của anh Lê Trung Tâm (SN 1977) để hát nhưng hết phòng.

Chủ quán karaoke rút súng ra thị uy, bị 3 khách đến hát đâm chết - Ảnh 1.

Quán karaoke nơi xảy ra sự việc.

Khi anh em Cường lấy xe máy ra về thì có 1 xe máy khác đi sau bóp còi. Cường lấy dao đuổi chém người này nhưng nạn nhân chạy thoát.

Anh em Thông sau đó va chạm với 3 người khác tại quán karoke trong đó có Lê Tuấn Kiệt (con trai chủ quán).

Chủ quán karaoke rút súng ra thị uy, bị 3 khách đến hát đâm chết - Ảnh 2.

Cường tại phiên toà.

Thấy Kiệt bị đánh, nhân viên liền gọi cho ông Lê Trung Tâm về để giải quyết sự việc. Trở về nhà thấy con bị đánh, ông Tâm rút súng ra gí vào đầu Thông dọa bắn thì bị Cường cùng em xịt hơi cay rồi đá bay súng.

Anh em Cường sau đó đánh, đâm ông Tâm. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Tâm đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX phạt bị cáo Cường án chung thân; Thông 15 năm tù về tội Giết người; Hồng 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 180 triệu đồng.