Chủ quán cháo vịt ở Sài Gòn đâm 2 người thương vong

Công an khám nghiệm vụ án mạng trước đó. Ảnh: A.S

Hai thanh niên tìm tới quán cháo vịt nói chuyện với chủ quán thì xảy ra cự cãi. Bất ngờ, chủ quán dùng dao rượt đuổi, đâm 2 thanh niên khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.

Ngày 24/10, Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can Trần Đức Tuyển (SN 1983, quê TP.Hà Nội, tạm trú ở địa phương) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân tử vong là Tsen Vĩnh Hiền (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai). Còn Nguyễn Văn Nhiều (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 22/10, Nhiều điều khiển xe máy chở theo Hiền tới quán cháo vịt của Tuyển làm chủ ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM để nói chuyện. Tại đây, 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Bất ngờ, chủ quán cháo vịt dùng dao rượt đuổi 2 thanh niên khiến cả 2 bỏ chạy. Hai thanh niên chạy 1 đoạn thì té ngã xuống đường. Chủ quán đuổi kịp dùng dao đâm nhiều nhát vào người cả 2.

Người dân phát hiện nên đã đưa 2 thanh niên đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng Hiền tử vong, Nhiều bị thương nặng đang điều trị ở bệnh viện.

Công an có mặt lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Tuyển.