Chồng bóp cổ vợ đến chết trong buồng ngủ

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng trước đó. Ảnh: M.T

Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình, Thuận vào phòng ngủ bóp cổ bà Loan cho tới chết rồi đến công an tự thú.

Ngày 15/11, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thuận (SN 1965, ngụ tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 1988, Thuận và bà Nguyễn Thị Loan kết hôn. Cả 2 sinh sống ở huyện Sơn Nguyên, tỉnh Phú Yên và có với nhau 5 người con.

Thời gian gần đây, Thuận nghi ngờ bà Loan ngoại tình nên thường xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi.

Khoảng 22h ngày 17/7, Thuận ngồi uống trà tại nhà bếp, bà Loan nằm ở trong phòng ngủ. Lúc này, do ghen tuông nên Thuận nảy sinh ý giết vợ. Người đàn ông đi vào phòng ngủ rồi bóp cổ bà Loan cho tới khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thuận tới công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.