Chính thức: Chelsea phạt thủ môn Kepa số tiền gần 6 tỷ VNĐ

Đội bóng thủ đô nước Anh đã ra án phạt hành chính với thủ môn người Tây Ban Nha vì chống lệnh HLV.

Rạng sáng 26/2 theo giờ Việt Nam, website của CLB Chelsea đăng tải thông báo chính thức của đội bóng này về vụ thủ môn Kepa từ chối rời sân.

Trong câu cuối cùng của thông báo, CLB Chelsea cho biết họ sẽ phạt Kepa một tuần lương. Số tiền phạt này sẽ chuyển vào quỹ từ thiện của CLB.

Được biết Kepa đang nhận số tiền lương lên tới 192.000 bảng Anh, tương đương gần 250.000 USD. Quy đổi ra tiền Việt, Kepa chịu phạt khoảng hơn 5,7 tỷ VNĐ.

Chính thức: Chelsea phạt thủ môn Kepa số tiền gần 6 tỷ VNĐ - Ảnh 1.

Hành động ương bướng đang khiến Kepa trả giá đắt. Ảnh: Getty.

Ở phần đầu của bài thông báo, Chelsea chia sẻ với người hâm mộ về phát biểu chính thức của thủ môn Kepa và HLV Maurizio Sarri.

Kepa nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi được chơi trận chung kết đầu tiên với Chelsea. Rất tự hào về màn trình diễn của đội. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự kiện ngày hôm qua. Mặc dù đó là hiểu nhầm, tôi thấy mình đã tạo ra một sai lầm rất lớn trong cách giải quyết sự việc”. 

“Tôi muốn dành cả ngày hôm nay để gửi lời xin lỗi tới toàn thể đội bóng, ban huấn luyện và xin lỗi riêng tới HLV, các đồng đội và đồng nghiệp Willy Caballero. Tôi đã làm chuyện sai lầm nên cũng muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Tôi sẽ tự rút cho mình bài học từ sự cố này. Xin chấp nhận mọi hình phạt và hình thức kỷ luật của đội”.

HLV Maurizio Sarri chia sẻ: “Tôi và Kepa đã nói chuyện về sự cố. Đó là một cuộc đối thoại cởi mở. Vào thời điểm ấy, đã có sự không hiểu ý nhau. Kepa thừa nhận cậu ấy mắc sai lầm nghiêm trọng trong cách ứng xử. Kepa đã gửi lời xin lỗi tôi, xin lỗi đội bóng và đồng đội. Hình thức xử phạt phụ thuộc vào quy định của CLB. Còn với tôi, vụ này đã kết thúc”.

Ông Sarri nhấn mạnh: “Màn trình diễn của toàn đội rất khả quan. Tôi thực sự xấu hổ khi sự cố này che mờ nỗ lực thi đấu của Chelsea trong một trận chung kết đầy cạnh tranh. Chúng tôi phải chuyển hướng tập trung sang trận đấu tiếp theo và phải ném sự cố này lùi về dĩ vãng”.

Chelsea gần đây thua Man City đến 0-6 ở Ngoại hạng Anh. Rút kinh nghiệm từ thất bại muối mặt này, HLV Sarri cho các học trò chơi phòng thủ chắc chắn ở trận chung kết Cúp Liên đoàn tối 24/2. Man City cả trận chỉ có 3 cú sút trúng hướng khung thành, bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào lưới Chelsea. Thầy trò Sarri chỉ chịu thua Man City trên chấm luân lưu may rủi.

Trong những giây cuối hiệp phụ, trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2018/19 giữa Man City và Chelsea, hai đội đang hòa nhau 0-0 và HLV Sarri bên phía Chelsea có ý muốn thay thủ môn Kepa ra nghỉ. Sarri định đưa Willy Caballero, một chuyên gia bắt luân lưu và rất hiểu Man City, vào sân để gây bất ngờ cho đối phương. Trước đấy, Kepa cũng bị đau sau một pha va chạm.

Tuy nhiên, Kepa chống lệnh, liên tục ra hiệu anh ổn, vẫn có thể thi đấu tiếp. HLV Sarri điên tiết, cởi áo ném lên ghế huấn luyện rồi đi vào đường hầm. Học trò không chịu rời sân nên ông cũng đành bó tay. Trên chấm luân lưu, Kepa cản một quả nhưng đồng đội của anh lại đá hỏng đến 2 quả khiến Chelsea thua 3-4, nhìn Man City nâng cúp vô địch.

Thủ thành Kepa từ chối rời sân dù được HLV Sarri yêu cầu trong trận chung kết Carabao Cup

Highlights Chelsea 0-0 Man City: Man City lên ngôi vô địch Carabao Cup sau loạt luân lưu cân não