Chém chết người cùng thôn vì cho rằng… yểm bùa mình

Bị cáo Bo Bo Nhượng tại tòa.

Do nghi ngờ người cùng thôn yểm bùa mình nên Nhượng cầm dao đến nhà gây sự rồi đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 25/1 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Bo Bo Nhượng (SN 1995, trú thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) 18 năm tù về tội giết người. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại 176.500.000 đồng.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ ông Bo Bo Thắng (64 tuổi) trú tại thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn yểm bùa mình nên khoảng 15h ngày 18/3/2018, Nhượng cầm theo 1 con dao Thái Lan đi đến nhà ông Thắng với mục đích tìm đánh ông Thắng.

Tại nhà ông Thắng, Nhượng nói ông Thắng yểm bùa mình, dẫn đến việc giữa Nhượng và ông Thắng xảy ra cãi vã, thách đố lẫn nhau. Nhượng dùng dao Thái Lan mang theo đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực của ông Thắng.

Lúc này, bà Mấu Thị Thạnh (vợ ông Thắng) có mặt gần đấy, chạy đến can ngăn, xô đẩy Nhượng ra làm con dao rơi xuống nền nhà, Nhượng tiếp tục lấy 1 con dao cán tre, dài khoảng 52cm (dùng để vót tre) tại nhà ông Thắng đâm, chém nhiều nhát vào vùng cẳng tay, cổ, nách, hố chậu phải và thành bụng làm ông Thắng tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm, chém ông Thắng, Nhượng ra con suối sau nhà ông Thắng tắm rửa và vứt con dao cán tre tại suối.