Cháu bé tử vong sau khi tiêm vắc xin ComBe Five 4 giờ

Vắc xin ComBe Five

Cháu bé 2 tháng tuổi được gia đình đưa đến trạm y tế xã để tiêm ngừa vắc xin ComBe Five, nhưng 2 tiếng sau thì bị khó thở, tím tái và tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Ngày 26/2, ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã Hoài Châu (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết một cháu bé vừa tử vong sau khi tiêm ngừa vắc xin ComBe Five tại trạm y tế xã vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, cháu P.N.B.T được mẹ là chị Nguyễn Thị Y Phụng (SN 1990, trú thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu) đưa đến trạm y tết xã để tiêm ngừa vắc xin ComBe Five vào lúc 9h.

Sau khi được tiêm chủng, chị Phụng đưa con về nhà nhưng đến 11h thì cháu T. bị khó thở, cơ thể tím tái. Cháu được đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu rồi tiếp tục được chuyển đến trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn.

Đến 13h, cháu T. được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Ông Toàn cho hay, chính quyền địa phương đang tìm hiểu nguyên vụ việc. Gia đình cháu T. cũng đã có đơn trình báo yêu cầu công an làm rõ.