Chàng trai in hình HLV Park Hang-seo lên đầu, vượt gần 1.000km để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình

Với niềm đam mê với bóng đá và lòng hâm mộ đội tuyển Việt Nam, anh Hoà đã bắt xe khách từ Quảng Nam ra Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển trong trận bán kết lượt về. Đáng chú ý, cổ động viên này còn có mái tóc rất đặc biệt.

19h30 ngày 6/12, trận bán kết lượt về trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận đấu được rất nhiều người hâm mộ nước nhà chờ đợi, hy vọng các cầu thủ giành chiến thắng để vào chung kết.

Ngay từ đầu giờ chiều, đã có khá nhiều cổ động viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng tập trung trước sân Mỹ Đình để tham gia cổ vũ cho đội tuyển.

Chàng trai in hình HLV Park Hang-seo lên đầu, vượt gần 1.000km để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 1.

Đã có rất đông CĐV đến sân vận động Mỹ Đình.

Có mái tóc in hình huấn luyện viên Park Hang-seo rất ngầu, anh Đặng Hiệp Hoà (26 tuổi, đến từ Quảng Nam) cho biết, vì đam mê bóng đá nên anh đã xin nghỉ làm để bắt xe khách từ quê ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Bản thân tôi cùng nhiều người hâm mộ kỳ vọng rất lớn mong đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trận lượt về bán kết này để bước chân vào trận chung kết. Tôi đã nhờ thợ cắt tóc cắt in hình huấn luyện viên Park Hang-seo để bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông đã chèo lái con thuyền đưa đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi“, anh Hoà chia sẻ.

Chàng trai in hình HLV Park Hang-seo lên đầu, vượt gần 1.000km để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 2.

Anh Hòa từ Quảng Nam ra Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Chàng trai in hình HLV Park Hang-seo lên đầu, vượt gần 1.000km để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 3.

Anh Hòa cắt kiểu tóc ấn tượng để thể hiện tình cảm với HLC Park Hang-seo

Kiểu tóc ấn tượng của anh Hòa được nhiều người chú ý.

Theo anh Hoà, anh cùng nhiều người hâm mộ sẽ đi xe lượn qua nhiều tuyến phố khuấy động tinh thần cổ vũ trận bóng.

Không chỉ riêng anh Hoà, nhiều cổ động viên khác cũng đội nắng cầm cờ hô to “Việt Nam vô địch”.