Chấn động: Cầu thủ trẻ Trung Quốc đánh hội đồng trọng tài, bị cảnh sát bắt ngay tại sân bóng

Chấn động: Cầu thủ trẻ Trung Quốc đánh hội đồng trọng tài, bị cảnh sát bắt ngay tại sân bóng

Mới đây, một vụ bạo lực trên sân cỏ đã gây sốt tại làng bóng Trung Quốc.

Ngày 23/10, phóng viên Liu Siyuan của kênh truyền hình CCTV đã đăng tải một video gây sốc ghi lại cảnh bạo lực xấu xí trên sân cỏ.

Tại đây, một nhóm cầu thủ liên tiếp dùng chân đạp vào người vị trọng tài chính đang lăn lộn trên sân. Phía bên ngoài, một vị trợ lý vội vã rời đi để tránh bị hành hung. Theo Siyuan, vụ việc trên diễn ra tại giải bóng đá trẻ được tổ chức ở một thành phố phía Bắc của Trung Quốc.

Cầu thủ trẻ Trung Quốc tấn công trọng tài

“Đây là một vụ việc xảy ra trong ngày hôm nay (23/10), một nhóm cầu thủ trẻ đã tấn công trọng tài chính. Tôi không biết ông ấy đã mắc sai lầm nghiêm trọng như thế nào nhưng hành động này là không thể dung thứ. Những mầm non này làm sao có thể trở thành tương lai của bóng đá Trung Quốc?”, Siyuan viết trên tài khoản cá nhân.

Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt trên sân và đưa những cá nhân liên quan đi thẩm vấn. Hiện tại, chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra.

Chấn động: Cầu thủ trẻ Trung Quốc đánh hội đồng trọng tài, bị cảnh sát bắt ngay tại sân bóng - Ảnh 2.

Hình ảnh các cầu thủ trẻ của Trung Quốc bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn.

Vụ bê bối tấn công trọng tài càng khiến người Trung Quốc ngán ngẩm với bóng đá trẻ của quê nhà. Trong một năm qua, dù được đầu tư trọng điểm, từ lứa U19 đến U23, đội tuyển của quốc gia đông dân nhất thế giới đều sớm phải dừng bước.

“Chúng ta cần phải phạt nặng những cầu thủ đã tấn công trọng tài, có thể là cấm thi đấu cả đời. Các giải đấu vừa qua, đội tuyển trẻ đều bị loại sớm và thể hiện tinh thần rất kém cỏi. Liên đoàn phải thay đổi từ gốc rễ để cứu vãn nền bóng đá nước nhà”, một tài khoản cho hay.