Cha dượng nhiều lần cưỡng bức con gái 11 tuổi của vợ

Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, nam thanh niên 30 tuổi ngụ tại An Giang nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô, cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi, con riêng của vợ với người chồng trước.

Ngày 29/12, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Lê Long Hồ (30 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, chị T.T.Đ (32 tuổi, tạm trú tại xã Vĩnh Khánh) có 3 người con gái với chồng cũ, trong đó có cháu T.T.M.H. (11 tuổi). Hôn nhân không hạnh phúc, chi Đ. đã thôi chồng. Đến năm 2016, chị Đ “đi bước nữa” với Lê Long Hồ và mang theo các con đến cùng sinh sống với Hồ tại xã Vĩnh Khánh.

Cha dượng nhiều lần cưỡng bức con gái 11 tuổi của vợ - Ảnh 1.

Hồ bị tạm giữ để điều tra.

Sáng 18/12, chị Đ. vào thị trấn Núi Sập bán dừa tươi, còn 2 con gái nhỏ đi học tại trường buổi sáng. Ở nhà chỉ còn cháu H. đang con ngủ, do học buổi chiều.

Khoảng 8h sáng, Hồ lợi dụng không còn ai trong nhà nên thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, thoả mãn dục vọng. Cháu H. không dám kêu la vì sợ bị Hồ đánh.

Ngày hôm sau, cháu H. đi học kể cho người bạn học cùng lớp và thầy hiệu trưởng biết về việc bị cha dượng xâm hại. Thầy hiệu trưởng liền chở cháu H. đến Công an xã Vĩnh Khánh trình báo vụ việc.

Hồ đã đến cơ quan Công an ra đầu thú và bị Công an huyện Thoại Sơn tạm giữ. Hồ còn khai nhận với thủ đoạn lợi dụng chị Đ. và 2 con gái nhỏ vắng nhà vào buổi sáng, Hồ đã 2 lần thực hiện hành vi dâm ô và cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi.