“Cái dớp đáng sợ” có thể khiến Thái Lan phải gục ngã trước Malaysia

“Cái dớp đáng sợ” có thể khiến Thái Lan phải gục ngã trước Malaysia

Truyền thông Thái Lan tỏ ra khá lo lắng thì “Voi chiến” chuẩn bị hành quân tới “chảo lửa” Bukit Jalil của Malaysia.

Ở vòng bán kết AFF Cup sắp tới, trong khi ĐT Việt Nam đối đầu Philippines thì Thái Lan sẽ chạm trán Malaysia. Do đứng nhất bảng nên Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai đội tuyển được đá trận lượt về vòng bán kết trên sân nhà.

Theo tờ Siamsport ở xứ Chùa Vàng thì ĐTQG Thái Lan có một lý do đặc biệt để phải lo lắng trước chuyến hành quân tới Kuala Lumpur đá trận bạn kết lượt đi. Bởi Thái Lan vẫn chưa từng một lần giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil của Malaysia.

Trong quá khứ, ĐTQG Thái Lan từng ba lần phải hành quân tới Bukit Jalil, ở 3 kỳ AFF Cup khác nhau.

Tại kỳ AFF Cup 2004, ĐTQG Thái Lan lần đầu tiên thi đấu ở “chảo lửa” Bukit Jalil và lập tức thất bại với tỷ số 1-2. Đó là khi mà hai đội chạm trán từ vòng bảng. Đây cũng là kỳ AFF Cup mà người Thái đã thảm bại khi bị loại ngay sau vòng bảng. Trong khi đó, chức vô địch thuộc về Singapore.

“Cái dớp đáng sợ” có thể khiến Thái Lan phải gục ngã trước Malaysia - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan chưa từng thắng tại Bukit Jalil.

Lần thứ hai Thái Lan hành quân tới Bukit Jalil là tại trận bán kết lượt đi ở AFF Cup 2012. Kết quả, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

Đến trận lượt về, Thái Lan thắng Malaysia 2-0 và lọt vào chung kết. Nhưng cuối cùng, người Thái vẫn để mất chức vô địch vào tay Singapore.

Tới kỳ AFF Cup 2014, Malaysia và Thái Lan một lần nữa tái ngộ nhau ở Bukit Jalil và lần này là khuôn khổ trận chung kết lượt về. Kết quả, Thái Lan thua sát nút 2-3.

Tuy nhiên, may mắn là ở trận chung kết lượt đi ít ngày trước đó, Thái Lan giành chiến thắng 2-0. Do vậy, Thái Lan vẫn thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận để đăng quang ngôi vô địch.

Như vậy, nếu tính riêng với ĐTQG thì Thái Lan vẫn chưa một lần ca khúc khải hoàn khi hành quân tới Bukit Jalil. Vì thế, việc truyền thông xứ Chùa Vàng bày tỏ sự lo lắng cho thầy trò HLV Milovan Rajevac cũng là điều hoàn toàn có cơ sở. Đặc biệt, mới cách đây ít ngày, cũng tại Bukit Jalil, “Những chú hổ” đã thi đấu vô cùng thăng hoa và thắng đậm Myanmar tới 3-0 trong trận quyết đấu để giành suất vào vòng bán kết.

“Cái dớp đáng sợ” có thể khiến Thái Lan phải gục ngã trước Malaysia - Ảnh 2.

Bukit Jalil luôn là thách thức không nhỏ cho các vị khách mỗi khi đặt chân tới đây.

Nhìn chung, xét một cách toàn cục ở giải năm nay thì Thái Lan vẫn được đánh giá có phần “cửa trên” và có nhiều cơ hội hơn để lọt vào chung kết so với Malaysia, một phần vì được chơi trận lượt về trên sân nhà cộng với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tài năng.

Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu có được phong độ cao cộng thêm yếu tố may mắn, việc Malaysia vượt qua Thái Lan để vào chung kết tất nhiên không phải là không thể.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Malaysia 3-0 Myanmar (nguồn: Next Media)