Báo châu Á tán dương “ngũ hổ tướng” của tuyển Việt Nam nhưng không có Công Phượng

Tờ báo châu Á đang đánh giá rất cao 5 ngôi sao nổi bật của tuyển Việt Nam gồm: Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Duy Mạnh và Quang Hải.

Tờ báo FOX Sports Asia vừa có bài đánh giá 5 gương mặt có số đường chuyền chính xác nhiều nhất của tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup, trong đó vắng mặt bộ 3 ngôi sao thường đá chính trên hàng tiền đạo gồm Công Phượng, Anh Đức và Văn Quyết.

5. Lương Xuân Trường (142 đường chuyền chính xác)

Báo châu Á tán dương “ngũ hổ tướng” của tuyển Việt Nam, không có Công Phượng - Ảnh 1.

(Ảnh: FOX Sports Asia).

Lương Xuân Trường chơi tổng cộng 222 phút trong tổng số 360 ở vòng bảng. Trong tổng số 169 đường chuyền của tiền vệ người Tuyên Quang thì có 142 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 84%.

Đặc biệt, 100% những đường chuyền dài của Xuân Trường đều chính xác khi tìm đến vị trí của một đồng đội ở tuyến trên. Đáng chú ý hơn, Xuân Trường đóng góp tới 9 “key pass” (đường chuyền quyết định).

4. Quế Ngọc Hải (144 đường chuyền chính xác)

Báo châu Á tán dương “ngũ hổ tướng” của tuyển Việt Nam, không có Công Phượng - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải được coi là một “hòn đá tảng” nơi hàng thủ của tuyển Việt Nam. Anh sở hữu tổng cộng 174 đường chuyền với 144 trong số đó đi chính xác, đạt tỷ lệ 82,8%.

Theo thống kê, 42,5% số đường chuyền của Ngọc Hải là dành cho các cầu thủ ở tuyến trên. Hiện tại, hậu vệ người Nghệ An được coi là nhân tố đáng tin cậy bậc nhất của hàng thủ Việt Nam trước vòng bán kết sắp tới.

3. Nguyễn Trọng Hoàng (158 đường chuyền chính xác)

Báo châu Á tán dương “ngũ hổ tướng” của tuyển Việt Nam, không có Công Phượng - Ảnh 3.

Trọng Hoàng là nhân tố nổi bật bên hành lang cánh phải của tuyển Việt Nam. Anh sở hữu 158 đường chuyền chính xác trong tổng số 181 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 87,3%.

Trọng Hoàng đảm nhận khá tốt vai trò phòng ngự và thường xuyên dâng cao lên tham gia tấn công. Ở trận đấu tối 24/11 gặp Campuchia, anh cũng thực hiện một đường căn ngang chuẩn xác giúp Tiến Linh mở tỷ số.

2. Đỗ Duy Mạnh (169 đường chuyền chính xác)

Báo châu Á tán dương “ngũ hổ tướng” của tuyển Việt Nam, không có Công Phượng - Ảnh 4.

Duy Mạnh sở hữu 169 đường chuyền chính xác trong tổng số 214 lần chuyền bóng sau 4 trận vòng bảng, đạt tỷ lệ chính xác 79%. Trong đó, có 49,1% số đường chuyền của Duy Mạnh dành cho các cầu thủ tuyến trên.

Giống như Ngọc Hải thì Duy Mạnh như một “hòn đá tảng” ngay phía trên vị trí của Đặng Văn Lâm, là nhân tố quan trọng giúp Việt Nam chưa để thủng lưới một lần nào ở AFF Cup.

1.Nguyễn Quang Hải (221 đường chuyền chính xác)

Báo châu Á tán dương “ngũ hổ tướng” của tuyển Việt Nam, không có Công Phượng - Ảnh 5.

Ngôi sao người Đông Anh (Hà Nội) sở hữu tổng cộng 264 đường chuyền, trong đó có 221 đi chính xác, đạt tỷ lệ 83,7%. Quang Hải cũng là người đóng góp 2 bàn thắng dù có nhiều thời điểm anh bị kéo xuống đá tiền vệ trung tâm.

Quang Hải là cầu thủ chơi trọn vẹn 360 phút sau 4 trận vòng bảng. Dù đôi khi bị đánh khá không cao ở khả năng hỗ trợ phòng ngự khi được xếp đá tiền vệ trung tâm nhưng ở mặt trận tấn công, Quang Hải có đóng góp cực kỳ nổi bật giúp tuyển Việt Nam sở hữu 8 bàn thắng sau vòng bảng.