Báo cáo điều tra Nga không đủ bằng chứng: Thắng lợi lớn cho Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donlad Trump. Ảnh: Reuters.

Cuộc điều tra kéo dài gần 2 năm đã khép lại với kết luận rằng, không có bằng chứng cho thấy cá nhân thuộc chiến dịch tranh cử của ông Trump “âm mưu hay phối hợp với chính phủ Nga”.

Thắng lợi chính trị to lớn

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller không tìm thấy bằng chứng về việc thông đồng giữa nhóm tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga và không đưa ra đủ bằng chứng cáo buộc ông Trump cản trở thực thi công lý, Bộ trưởng Tư pháp Barr cho biết.

Điều này được coi là thắng lợi chính trị to lớn cho ông Trump, đem đến cho Tổng thống Mỹ vũ khí chính trị để chống lại đảng Dân chủ. Ông Trump đã nhanh chóng ca ngợi tuyên bố này là lời miễn trừ trách nhiệm hoàn toàn và đầy đủ.

Báo cáo về việc liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga để giúp Đảng Cộng hòa đánh bại bà Hillary Clinton hay không đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump khi ông chuẩn bị cho cuộc chiến tái tranh cử năm 2020.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Barr, người do ông Trump bổ nhiệm Trump vừa nhậm chức hồi tháng trước, và Thứ trưởng Rod Rosenstein đã kết luận rằng các bằng chứng không đủ căn cứ cho việc đưa ra cáo buộc cản trở công lý, theo bản tóm tắt dài 4 trang của Bộ Tư pháp. Kết luận này nhanh chóng bị đảng Dân chủ tấn công.

Về việc nhiều người cho rằng ông Trump đã cản trở cuộc điều tra với Nga khi ông sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey vào năm 2017, Bộ trưởng Tư pháp Barr dẫn lời ông Mueller viết trong báo cáo rằng, báo cáo này không kết luận rằng tổng thống đã cản trở công lý nhưng cũng không miễn trừ trách nhiệm cho ông Trump.

Đảng Dân chủ chưa bỏ cuộc

Nhưng các đối thủ của đảng Dân chủ tuyên bố, sẽ không chấm dứt cuộc tấn công chính trị với Tổng thống.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và nhà lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói trong một tuyên bố chung rằng việc ông Mueller đã không hoàn toàn xóa cáo buộc với ông Trump trong vấn đề cản trở công lý, chứng tỏ rằng báo cáo đầy đủ và tài liệu cơ bản cần được công khai và không nên có sự trì hoãn.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Richard Burr, một người Cộng hòa, cho biết Bộ trưởng Tư pháp nên công bố nội dung báo cáo của ông Mueller càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ ràng, bao nhiêu nội dung của bản báo cáo sẽ được công khai.

Việc kết thúc cuộc điều tra đặc biệt vẫn chưa không đánh dấu sự chấm dứt của những tai ương pháp lý đối với Tổng thống Trump và những người thân cận.

Các cuộc điều tra và kiện tụng khác đang tập trung vào các vấn đề bao gồm các hoạt động kinh doanh và giao dịch tài chính, hành vi cá nhân, quỹ từ thiện… của ông Trump trong khi các ủy ban thuộc Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát cũng đang chuẩn bị một loạt các câu hỏi.