Băng giá bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Như.

Theo lãnh đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống thấp đến 0 độ C, các mạch nước của nhà hàng bị rò rỉ, kết thành băng.

Trưa 1/11, trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, rạng sáng cùng ngày trên đỉnh Fansipan bất ngờ xuất hiện băng giá.

Theo ông Hải, nhiệt độ thấp nhất trung tâm đo được tại thị trấn huyện Sa Pa sáng nay là 9 độ C. Còn trên đỉnh Fansipan có độ cao hơn 3.143 m chắc chắn nhiệt xuống đến dưới 0 độ C mới xảy ra hiện tượng này.

Băng giá bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Fansipan - Ảnh 1.

Hình ảnh băng giá du khách chụp lại. Ảnh: Anh Duy.

“Nhiệt giảm sâu khiến những mạch nước từ các sàn nhà ăn rò rỉ ra đóng thành băng, hiện tượng lạnh này dự kiến kéo dài hết đêm nay”, ông Hải nói.

Nguyên nhân khiến nhiệt độ miền Bắc xuống thấp là do từ ngày 30/10, không khí lạnh yếu tràn về, sau đó biến tính khiến trời quang mây, bức xạ nhiệt lớn. Ban đêm và sáng sớm nền nhiệt xuống thấp, ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ từ 27-30 độ C.