Asian Cup công bố danh sách 24 đội, Việt Nam có ngay 2 cái nhất

Asian Cup công bố danh sách 24 đội, Việt Nam có ngay 2 cái nhất

Danh sách cầu thủ tham dự Asian Cup 2019 đã được AFC thông báo.

Cho dù các đội vẫn còn cơ hội để thay đổi nhân sự, nhưng chắc chắn danh sách cuối cùng dự Asian Cup 2019 sẽ chỉ có rất ít xáo trộn. 

Ở ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo quyết định chia tay Đinh Thanh Bình và vẫn chờ đợi Trọng Hoàng có thể bình phục chấn thương. ĐT Iran cũng triệu tập đủ 23 cầu thủ thay vì chỉ 21 người như các thông tin trước đó.

Dựa trên danh sách mà AFC cung cấp, ĐT Việt Nam chính là đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất Asian Cup 2019 (23 tuổi). Iraq – đối thủ cùng bảng với Việt Nam – cũng mang theo đội hình rất trẻ với tuổi trung bình 24. Trong khi đó Iran và Yemen ưu tiên hơn cho kinh nghiệm với đội hình có tuổi trung bình lần lượt là 27 và 26.

Asian Cup công bố danh sách 24 đội, Việt Nam có ngay 2 cái nhất - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có rất nhiều cầu thủ vẫn trong độ tuổi U23.

Thái Lan và Philippines cũng vẫn giữ quan điểm lựa chọn cầu thủ tương tự AFF Cup 2018. Họ đem đến UAE những cá nhân dày dặn kinh nghiệm với tham vọng tiến sâu (tuổi trung bình ĐT Thái Lan là 27, Philippines 28).

Tuổi trung bình của một số ĐT đáng chú ý khác: Australia – 27, Hàn Quốc – 27, Trung Quốc – 29, Saudi Arabia – 26, Nhật Bản – 26, Uzbekistan – 27.

Xét về chiều cao, ĐT Việt Nam thuộc vào hàng “thấp bé nhẹ cân” nhất. Chiều cao trung bình của ĐT Việt Nam là 1m75, cùng “đội sổ” với Yemen. Trong khi đó, Iran lại là đội sở hữu chiều cao trung bình lớn nhất giải, lên tới 1m85. Còn Iraq đạt chiều cao trung bình 1m80.

Asian Cup công bố danh sách 24 đội, Việt Nam có ngay 2 cái nhất - Ảnh 2.

Quang Hải (1m68) và Minh Vương (1m65) là 2 trong số những cầu thủ thấp nhất ĐT Việt Nam.

Thông số này rất đáng lưu tâm với HLV Park Hang-seo, đặc biệt trên mặt trận phòng ngự. ĐT Việt Nam đã cải thiện đáng kể về chiều cao với những Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thành Chung hay Tấn Tài.

Song hãy cẩn thận khi Iran có cặp đôi “người khổng lồ” Karim (1m87) và Sardar (1m86). Iraq cũng sở hữu trong tay “cây sào” Aymen cao 1m88.

Giao hữu: Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên