2 người phụ nữ chửi bới, bóp cổ phó trưởng công an xã

Công an khống chế 1 đối tượng tội phạm. Ảnh: M.T

Phát hiện sạp bán rau của bà Oanh vi phạm nên tổ công tác xử lý thì bà này không chấp hành.

Ngày 9/1, Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Nguyễn Thị Oanh (29 tuổi) và Phan Thị Kim Lan (57 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 7/1, tổ công tác công an xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đi làm nhiệm vụ giải toả hành lang an toàn giao thông ở khu vực ấp Cầu Hoà.

Tại đây, tổ công tác phát hiện sạp bán rau, quả của bà Oanh vi phạm nên lập biên bản xử lý. Oanh không chấp hành mà chửi bới tổ công tác. Lúc này, bà Lan chạy tới chửi bới rồi cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu ông Trần Xuân Bắc là Phó Trưởng công an xã Phong Nẫm.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế bà Lan. Lúc này, bà Oanh chạy tới dùng 2 tay bóp cổ Phó Trưởng công an xã Phong Nẫm kéo ra. Lực lượng CSTT Công an huyện Giồng Trôm đã có mặt khống chế cả 2 người phụ nữ đưa về trụ sở. 

Bước đầu, cả 2 thừa nhần hành vi phạm tội của mình.